Khai mạc Hội chợ triển lãm Campuchia - Lào - Việt Nam

Chủ Nhật, 17/12/2017, 09:29
Sáng 16-12, tại Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Bình Phước đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ triển lãm thương mại và du lịch Khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.


Tham dự có lãnh đạo các tỉnh trong Khu vực tam giác phát triển ba nước cùng đông đảo doanh nghiệp (DN) và người dân. Hội chợ là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 11 Khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam diễn ra tại tỉnh Bình Phước. 

Hội chợ với quy mô hơn 100 gian hàng của các DN các tỉnh trong Khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam và một số tỉnh, thành trong khu vực Đông Nam bộ nhằm triển lãm những thành tựu KT-XH, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân ba nước. 

Các đại biểu tham quan gian hàng tại hội chợ.

Đồng thời, là cơ hội cho DN ba nước tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, tìm hiểu cơ hội đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Đại diện Bộ Công thương cho biết, hội chợ nhằm giới thiệu và trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của các tỉnh thuộc khu vực tam giác phát triển và DN các tỉnh, thành phố trong cả nước, tạo cơ hội cho các DN có dịp giao thương, trao đổi kinh nghiệm; quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, phát triển thị trường, mở rộng giao lưu hợp tác kinh tế giữa ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam.

Đối với Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 11 Khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam, theo Ban tổ chức, Hội nghị lần này sẽ tập trung đánh giá việc tổ chức triển khai tuyên bố chung của hội nghị Campuchia – Lào – Việt Nam lần thứ 10; nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc tích cực nâng cao sự hợp tác và chia sẻ thông tin an ninh và đối ngoại, kinh tế, văn hóa, giáo dục, môi trường, thương mại và du lịch giữa các địa phương để tăng cường hòa bình, an ninh, ổn định và duy trì phát triển bền vững trong khu vực. 

Chương trình hội nghị gồm: Hội nghị Tiểu ban kinh tế lần thứ 10, Hội nghị Tiểu ban an ninh - đối ngoại lần thứ 10, Hội nghị tiểu ban môi trường - xã hội lần thứ 8, Hội nghị Tiểu ban địa phương lần thứ 9. 

Hội nghị sẽ diễn ra các sự kiện: họp nhóm công tác hoàn thiện kế hoạch hành động kết nối 3 nền kinh tế đến năm 2030; Hội chợ khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam; Diễn đàn thanh niên khu vực lần thứ 7; Diễn đàn xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch; Hội nghị quan chức cấp cao và Hội nghị Ủy ban điều phối chung khu vực tam giác Campuchia – Lào – Việt Nam.

Khu vực tam giác phát triển được thành lập từ năm 1999, phạm vi của khu vực gồm 13 tỉnh, gồm 4 tỉnh của Vương quốc Campuchia, 4 tỉnh của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và 5 tỉnh của Việt Nam. Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 19-12.

Đức Trí
.
.
.