Gần 1 tấn thịt lợn bệnh, lợn chết chuẩn bị đưa đi tiêu thụ

Chủ Nhật, 20/06/2021, 19:39
Kiểm tra cơ sở giết mổ lậu do bà Ngọc làm chủ tại ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm, Công an phát hiện gần 1 tấn thịt lợn bệnh, lợn chết chuẩn bị đưa đi tiêu thụ...


Trưa ngày 20/6, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã bất ngờ kiểm tra cơ sở giết mổ lậu do bà Trần Thị Tuyết Ngọc, SN 1981 làm chủ tại ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm. Tại đây Công an phát hiện gần 1 tấn thịt lợn bệnh, lợn chết chuẩn bị đưa đi tiêu thụ...

Thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện cơ sở đang đang giết mổ 2 con lợn đã chết có dấu hiệu bệnh, da tím tái, bốc mùi hôi thối.

 Kiểm tra toàn bộ cơ sở, Công an phát hiện thêm 4 thùng xốp bên trong có chứa rất nhiều sản phẩm thịt và nội tạng đã bốc mùi hôi thối nồng nặc. 

Tiếp tục kiểm tra 1 căn nhà bên cạnh, Công an còn phát hiện 1 thùng xốp lớn bên trong chứa đầy thịt bốc mùi. Tổng số lượng thịt và nội tạng tại thời điểm kiểm tra phát hiện lên đến gần 1 tấn. 

Thịt lợn và nội tạng bẩn chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Làm việc với Công an, bà Ngọc không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến gần 1 tấn thịt nói trên.

 Bước đầu bà Ngọc khai nhận, hàng ngày đi thu mua những con lợn bệnh, lợn chết tại các hộ nuôi heo trên địa bàn huyện Thống Nhất, sau đó mang về chế biến, ướp đá để đưa đi tiêu thụ. Toàn bộ số thịt và nội tạng trên đã bị tổ kiểm tra lập biên bản tiêu hủy theo quy định.


Ngọc Sơn
.
.
.