Đặt mua pháo nổ trên mạng về bán dịp Tết

Thứ Bảy, 09/11/2019, 15:57
Ngày 9-11, Công an huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Hưng (SN 1989), trú tại xã Việt Xuân và Phạm Văn Hùng (SN 1996), trú tại xã Chấn Hưng, ở huyện Vĩnh Tường về hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép.

Trước đó, thông qua biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy phối hợp với Công an huyện Sông Lô bắt quả tang Hưng và Hùng đang vận chuyển 57 hộp pháo (nhiều loại), 432 quả pháo trứng trên xe ô tô Kia morning, tổng trọng lượng gần 1 tạ pháo nổ.

Hai đối tượng Trần Văn Hưng và Phạm Văn Hùng cùng số pháo được đóng trong thùng cat tong

 Tại cơ  quan Công an, Hùng và Hưng khai nhận, sắp đến Tết Canh Tý cả hai bàn nhau lên mạng xã hội facebook đặt “hàng” pháo nổ để mua, sau đó chọn địa điểm để người bán mang đến. 

Pháo nổ được các đối tượng mua trên mạng xã hội, sau đó bán kiếm lời dịp Tết

Tùy từng loại pháo nổ, các đối tượng sẽ bán lại với giá tiền chênh khoảng hơn 100 nghìn/hộp. 

M.Hiền
.
.
.