Đã chuẩn bị hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ người dân

Thứ Năm, 05/11/2020, 18:33
Các tỉnh duyên hải Miền Trung từ Nghệ An đến Khánh Hòa và 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên đã chuẩn bị hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu sẵn sàng để ứng phó với ATNĐ...


Bộ Công Thương cho biết, theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (VPTT) báo cáo tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 9, mưa lũ tại Miền Trung và chuẩn bị ứng phó với Áp thấp nhiệt đới đến 16h ngày 5/11 cho thấy, hồi 10h sáng nay, vị trí tâm bão cách bờ biển Quảng Ngãi đến Phú Yên khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, vận tốc khoảng 10km/giờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên. 

Đến 10h ngày mai (6/11), vị trí tâm ATNĐ ở trên khu vực Tây Nguyên, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trước tình hình trên, các tỉnh duyên hải Miền Trung từ Nghệ An đến Khánh Hòa và 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên đã chuẩn bị hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu sẵn sàng để ứng phó với ATNĐ; thị trường tại các tỉnh hoạt động ổn định, hàng hóa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, vật tư phụ tùng phục vụ sửa chữa máy, thiết bị ổn định ở mức trước khi bão lũ. 

Lực lượng Quản lý thị trường vẫn đang duy trì chế độ tăng cường để tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh bình ổn giá hàng hóa, tuân thủ các quy định của pháp luật; đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát. 

Trong ngày đã phát hiện, xử lý 15 vụ vi phạm, cụ thể: Nghệ An: 12 vụ; Hà Tĩnh: 3 vụ; Thừa Thiên Huế: 2 vụ (trong đó xử lý tồn đọng 1 vụ kiểm tra từ ngày trước); các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên không phát hiện vi phạm. 

Hôm nay (5/11), Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục QLTT tỉnh Gia Lai trao 1 tấn gạo và 300 thùng mỳ ăn liền cho huyện Thạch Hà để hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt. 


L.Hiệp
.
.
.