Chứng khoán lao dốc, VN-Index mất mốc 1.000 điểm
- Chứng khoán tái lập kỷ lục: Nên mua hay bán cổ phiếu?
- Vì sao thị trường chứng khoán thế giới chao đảo?
- Vì sao thị trường chứng khoán mất 14 tỷ USD?
VN-Index mất tới hơn 29 điểm (2,86%) so với phiên giao dịch ngày 21-5, về mức 985,91 điểm. Giảm còn sâu hơn, VN30-Index mất tới 38,26 điểm (3,84%), rơi về mốc 958,95 điểm.
Điều này cho thấy đà giảm của VN-Index có nguyên nhân từ sự rớt giá của nhóm VN30. Bất động sản, chứng khoán và ngân hàng tiếp tục trở thành 3 nhóm cổ phiếu giảm mạnh nhất trong phiên hôm nay, lần lượt giảm 6,47%; 4,55% và 4,7%.
Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng mất 2,94 điểm (2,46%), đóng cửa tại mức 116,72 điểm. Diễn biến trên sàn UPCoM có phần nhẹ hơn, chỉ số sàn này chỉ giảm 1,05 điểm (1,92%) về mức 53,73. Số liệu cho thấy khoảng hơn 2 tỷ USD vốn hóa đã rời khỏi thị trường chứng khoán Việt trong phiên giao dịch ngày 22-5.
Như vậy, sau giai đoạn thăng hoa của thị trường chứng khoán từ đầu năm, VN-Index đã giảm về mốc thấp nhất kể từ đầu năm 2018. Còn nếu tính từ đỉnh thị trường hồi đầu tháng 4 (khi VN -Index lên 1.204,33) điểm, thị trường chứng khoán Việt đã mất hơn 18% giá trị.
Hiện vốn hóa toàn thị trường đạt khoảng 3,178 triệu tỷ đồng, tương đương 140 tỷ USD.