Nông sản Trung Quốc vẫn trà trộn sau lệnh di dời ở chợ đầu mối Đà Lạt

Thứ Hai, 17/09/2018, 16:01
Chợ đầu mối Đà Lạt nhưng lại tràn ngập hàng nông sản Trung Quốc khiến chính quyền địa phương buộc phải yêu cầu các thương nhân di dời toàn bộ “nông sản ngoại” ra khỏi chợ này.

Tuy nhiên, các thương nhân chuyên kinh doanh nông sản Trung Quốc tại chợ này lại liên kết phản ứng, đòi có thêm thời gian để tiêu thụ hết số hàng đang lưu kho.

Lệnh cấm trên của UBND TP Đà Lạt được áp dụng từ ngày 15-9. Mọi hành vi lưu trữ, kinh doanh hàng hóa nông sản có xuất xứ ngoài địa phương sẽ “không còn đất sống” tại Chợ đầu mối nông sản Đà Lạt, đường Tự Phước, Phường 11 (TP Đà Lạt). 

Ngay ngày lệnh cấm có hiệu lực, ông Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt đã tới kiểm tra, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thành phố, không để tình trạng nông sản ngoại nhập vào chợ vốn chỉ dành riêng cho nông sản Đà Lạt, làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh, thương hiệu nông sản địa phương. 

Cơ quan chức năng yêu cầu các thương nhân chuyển hàng Trung Quốc ra khỏi chợ nông sản Đà Lạt

Chủ tịch TP Đà Lạt chỉ đạo Phòng Kinh tế, Công an TP Đà Lạt, Ban quản lý Chợ Đà Lạt (đơn vị chủ quản Chợ nông sản Đà Lạt) kiên quyết yêu cầu các tiểu thương di chuyển số lượng khoai tây Trung Quốc đang lưu kho ra khỏi chợ trong ngày 15-9. 

Tuy nhiên, nhiều thương nhân kinh doanh nông sản Trung Quốc tại chợ này viện lý do “hàng tồn kho” vẫn còn nhiều, nếu vận chuyển ra khỏi chợ không biết lưu trữ ở đâu trong khi các đơn đặt hàng hiện rất hạn chế nên đề nghị UBND TP Đà Lạt gia hạn thêm thời gian. 

Tuy nhiên, lãnh đạo phòng Kinh tế TP Đà Lạt giải thích, UBND TP Đà Lạt đã ra thông báo cách đây nhiều ngày để các thương nhân chuẩn bị, không nhập thêm nông sản Trung Quốc vào chợ, đồng thời di dời các nông phẩm Trung Quốc đang lưu kho tại đây.

Chợ nông sản Đà Lạt bị hàng Trung Quốc trà trộn gây hiểu lầm trong nhiều năm qua.

Hiện có 12 thương nhân kinh doanh tại chợ nông sản Đà Lạt đang lưu kho gần 300 tấn khoai tây Trung Quốc, có trường hợp lưu kho đến 70 tấn. Chủ các quầy kinh doanh mặt hàng Trung Quốc đưa ra nhiều lý do đòi lùi thời gian áp dụng. Tuy nhiên, UBND TP Đà Lạt chỉ đạo kiên quyết thực hiện đúng theo quy định, không có ngoại lệ. Trường hợp các tiểu thương không chấp hành quy định, các đơn vị chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế chuyển số khoai tây tồn kho ra khỏi chợ nông sản Đà Lạt ngay trong ngày 16-9. 

Dù vậy, đến sáng 17-9, vẫn còn hàng trăm tấn khoai tây Trung Quốc đang lưu kho tại chợ này. 

Cũng cần nói thêm, UBND TP Đà Lạt chỉ cấm kinh doanh, lưu trữ nông sản Trung Quốc tại Chợ đầu mối nông sản Đà Lạt (chợ dành riêng cho nông sản địa phương). “Tại khu vực bên ngoài chợ, việc kinh doanh nông sản Trung Quốc vẫn diễn ra bình thường, không có chuyện “ngăn sông cấm chợ” như một số phương tiện truyền thông đưa tin!..”, một lãnh đạo UBND TP Đà Lạt nói.

Trước đó, UBND TP Đà Lạt cũng đã ra quy định cấm đưa nông sản Trung Quốc vào Chợ đầu mối nông sản Đà Lạt từ ngày 1-11-2015. Tuy nhiên, chỉ 10 ngày sau, UBND TP Đà Lạt đã bất ngờ bãi bỏ quy định này, nông sản Trung Quốc lại ồ ạt tràn vào chợ.

Việc di dời nông san Trung Quốc ra khỏi chợ nông sản Đà Lạt vẫn gặp khó khăn
Khắc Lịch
.
.
.