Cả nước thu hút thêm gần 13 tỉ USD vốn FDI

Thứ Tư, 27/07/2016, 19:48
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 7 tháng đầu năm nay, nhà đầu tư nước ngoài đăng ký đầu tư gần 8,7 tỷ USD vào nước ta, với 1.408 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Số vốn FDI vào Việt Nam 7 tháng tăng 25,5,8% so với cùng kỳ năm ngoái, còn số dự án cũng tăng 31,8%.

Cũng trong 7 tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã điều chỉnh tăng thêm vốn đầu tư tại 660 dự án, với tổng vốn tăng là 4,24 tỷ USD vào nước ta, tăng 125,7% số vốn tăng thêm so với cùng kỳ năm 2015.

Do đó, cả vốn cam kết đầu tư mới và vốn tăng thêm của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam từ đầu năm đến cuối tháng 7 này đạt gần 13 tỉ USD, tăng 46,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả giải ngân vốn FDI cũng cho thấy khả quan khi 7 tháng giải ngân được khoảng 8,5 tỉ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét theo lĩnh vực đầu tư, vốn FDI vào công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với 9,1 tỉ USD tại hơn 1.080 dự án. Tiếp đến là lĩnh vực bất động sản đạt gần 957 triệu USD ở 35 dự án…

Hải Châu
.
.
.