Brexit chưa tác động lớn đến nợ công Việt Nam

Thứ Hai, 04/07/2016, 09:03
Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại Võ Hữu Hiển cho biết: Trong cơ cấu nợ công của Việt Nam, nợ bằng đồng Việt Nam chiếm khoảng 53%, đồng USD chiếm 16%, đồng yên chiếm 13%, euro chiếm 7%, bảng Anh chiếm 2%, còn lại là các đồng tiền khác.

Khi sự kiện Brexit xảy ra một số đồng tiền mất giá như đồng euro và bảng Anh, trong khi một số đồng tiền khác lại tăng giá như đồng yên, USD. Việc tăng giảm này sẽ có tác động hai chiều cả tích cực và tiêu cực tới nợ công của Việt Nam. Tuy nhiên, do nợ công là dài hạn nên khi có những tác động mang tính tâm lý trên thì chưa thể xác định ngay được mức ảnh hưởng tới nợ công.

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tỷ giá trung tâm của 8 loại tiền tệ khác nhau, trong đó có USD, euro, nhân dân tệ, yên… Việc điều chỉnh kịp thời này đã giúp ảnh hưởng đến nợ công không lớn lắm, do các đồng tiền trên biến động ngược chiều nhau, bù trừ nhau.

H.A.
.
.
.