140 con lợn chết nghi do dịch bị lén lút đem chôn

Thứ Tư, 24/03/2021, 07:36
Chiều 23/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền huyện Cẩm Mỹ tiến hành điều tra, xác minh vụ việc chôn lấp gần 140 con lợn chết chết nghi do bị dịch bệnh....

Chiều cùng ngày, nhận được tin báo của người dân về vụ việc ở ấp Suối Râm, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ phát hiện một hố sâu giữa rẫy cao su có 3 xe tải chở lợn chết đổ xuống hố rồi chôn lấp lại.

Kiểm tra nơi số lợn chết bị đem chôn.

Công an đã đến hiện trường và ghi nhận một hố sâu hơn 2m, rộng 3m, dài hơn 20m nằm giữa rừng cao su của người dân. Trong đó, một đoạn đã được lấp lại, còn chừa hố sâu dài khoảng gần 10m với vết đào còn mới.

Bước đầu Công an và cơ quan thú y xác định có gần 140 con lợn bị chôn trái phép dưới hố. Số lợn này do một chủ trại lợn tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất thuê người đào hố, chôn lấp trái phép trong rẫy của mình.

Chiều cùng ngày, công tác phun xịt khử trùng hố chôn trên đã được tiến hành, đồng thời cơ quan thú y cũng đã lấy mẫu xét nghiệm để xác minh số lợn trên có bị dịch bệnh hay không.


Ngọc Sơn
.
.
.