Indonesia tham vấn các vấn đề xuất khẩu ôtô sang Việt Nam

Thứ Năm, 01/03/2018, 17:18
Vào hai ngày 27 và 28-2, Indonesia đã tiến hành một loạt các buổi tham vấn kỹ thuật liên quan đến các vấn đề xuất khẩu ôtô sang Việt Nam.

Trước đó vào ngày 17-10-2017, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 116/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ (Nghị định Yêu cầu về Sản xuất, lắp ráp, và nhập khẩu ôtô, dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ôtô) và thông tư 03/2018/ BGTVT. 

Đại diện hai bên tại buổi tham vấn.

Việc tham vấn của Indonesia trong dịp này là trao đổi quan điểm và tìm hiểu làm rõ văn văn bản chấp thuận chủng loại xe của Indonesia (VTA). Về mặt nội dung, VTA của Indonesia bao gồm tiêu chuẩn khí thải Euro 4 đã nhận được phản hồi tích cực và cần một số cải thiện theo như thông tin được phía Việt Nam bổ sung.

Trong năm 2017, Indonesia là nhà xuất khẩu Xe nguyên chiếc (CBU) lớn thứ 3 với tổng số xe là 16.829 chiếc, giá trị ở mức 293,7 triêu USD đứng sau Thái Lan (38.944 chiếc, giá trị 702,8 triệu USD) và Trung Quốc (11.966 xe ô tô trị giá 447,5 triệu USD).

Với nỗ lực để đạt được mục tiêu 10 tỷ USD thương mại song phương Indonesia - Việt Nam vào năm 2020.  Trong năm ngoái, tổng xuất khẩu xe CBU của Indonesia sang Việt Nam đạt 3.884 chiếc trị giá 44,8 triệu USD và tăng nhanh chóng 553,67% (năm 2017), nhưng việc xuất khẩu otô của Indonesia đã bị ngưng lại kể từ ngày 1-1 vừa qua.

Trong chuyến thăm, đoàn Indonesia đã gặp các bên liên quan trong việc thực hiện các quy định của Việt Nam, bao gồm Bộ Công thương, Văn phòng Thủ tướng Chính phủ, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và Bộ Giao thông Vận tải của Việt Nam.

Phái đoàn Indonesia do Bộ Thương mại dẫn đầu, cùng với Đại sứ Việt Nam, đi cùng có Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công nghiệp và ngành công nghiệp ô tô.


Tiên An
.
.
.