Wushu, Rowing giành thêm 2 tấm HCB cho Đoàn Thể thao Việt Nam

Thứ Năm, 25/09/2014, 00:28
Ngày 24/9, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu ở với 8 bộ môn: Bơi, Bắn cung, Cầu lông, Bắn súng, Thể dục, Wushu, Kiếm, Rowing.

Việt Nam đã giành được thêm 1 HCB từ bộ môn Wushu do võ sĩ Bùi Trường Giang mang về. Võ sĩ Wushu Bùi Trường Giang đã để thua đối thủ người Trung Quốc Zhao Fuxiang 0-2 ở chung kết nội dung tán thủ hạng cân 56kg chấp nhận đoạt HCB.

4 VĐV gồm Lê Thị An, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo và Phạm Thị Hải cũng giành thêm 1 HCB cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở nội dung thuyền bốn mái chèo với thời gian 7'28"48. Đây là chiếc HCB thứ hai của thể thao Việt Nam ở ngày thi đấu thứ 5 tại ASIAD 17.

Đội tuyển bắn súng đã giành tấm HCĐ đồng đội ở nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam với các xạ thủ tham gia là Hà Minh Thành, Bùi Quang Nam, Kiều Thanh Tú (1707đ). HCV thuộc về Hàn Quốc (1747), và HCB Trung Quốc (1746). Ở môn đua thuyền, VĐV Tạ Thanh Huyền mang về cho Việt Nam thêm tấm HCĐ nữa khi về đích thứ ba ở đợt bơi chung kết mái chèo đơn nữ với thành tích 9'16''36.

Ở ngày thi đấu thứ 5, Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn chưa thể giành thêm tấm HCV nào ở các môn thế mạnh, kỳ vọng có HCV

T.Uyên
.
.
.