Việt Nam sẽ đăng cai SEA Games 31

Thứ Tư, 17/06/2015, 08:09
Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về chủ trương đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) năm 2021 tại Việt Nam. 

Theo thông báo kết luận, việc đăng cai tổ chức SEA Games 31 là trách nhiệm của Việt Nam trong cộng đồng khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, thúc đẩy thể thao thành tích cao. 

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án tổ chức SEA Games 31, trong đó xác định rõ số môn và nội dung thi đấu của từng môn, bảo đảm phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu không đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất từ nguồn ngân sách nhà nước mà chủ yếu tận dụng cơ sở vật chất sẵn có, nâng cấp, sửa chữa nếu cần thiết và tận dụng đối đa nguồn đầu tư xã hội hoá.

H. Ly
.
.
.