Việt Nam chính thức được OCA trao quyền đăng cai Asian Beach Games
- Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm tổ chức Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 vào năm 2019
- Khai mạc trọng thể Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ III (AIG 3)
- 8 HLV,VĐV CAND tham dự Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3
- TP HCM: Sẵn sàng cho Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần 3
Tham dự Hội nghị có ông Wei Jizhong, Phó Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA), ông Haider Ahe Farman, Trưởng ban các Đại hội Thể thao Châu Á, đại diện Ủy ban Y tế, quan hệ quốc tế của OCA cùng khoảng hơn 60 đại biểu là trưởng đoàn, phó trưởng đoàn, đại diện đoàn thể thao 38 quốc gia và vùng lãnh thổ của Châu Á.
Về phía Việt Nam, Hội nghị có sự tham dự của ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL, Trưởng ban tổ chức ABG5; lãnh đạo TP. Đà Nẵng, lãnh đạo Tổng cục TDTT…
Tham dự Hội nghị có ông Wei Jizhong, Phó Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA), ông Haider Ahe Farman, Trưởng ban các Đại hội Thể thao Châu Á; cùng khoảng hơn 60 đại biểu là trưởng đoàn, phó trưởng đoàn, đại diện đoàn thể thao 38 quốc gia và vùng lãnh thổ của Châu Á. |
Đại hội Thể thao Bãi biển (Asian Beach Games - ABG) là một trong những đại hội thể thao lớn nhất châu Á, do Hội đồng Olympic châu Á sáng lập và diễn ra lần đầu tiên năm 2008 tại Bali, Indonesia theo chu kỳ 2 năm/1 lần. Việt Nam đã chính thức được OCA trao quyền đăng cai ABG 5 – 2016 trong cuộc họp Ban chấp hành OCA tại ASIAD Quảng Châu (Trung Quốc) năm 2010 và nhận cờ đăng cai tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 4, Phuket, Thái Lan năm 2014.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL, Trưởng ban tổ chức ABG5, đã khẳng định Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng sẽ làm hết sức mình tổ chức ABG5 thành công, tạo ấn tượng tốt cho bạn bè trong khu vực châu Á và trên toàn thế giới.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL, Trưởng ban tổ chức ABG5 |
ABG5 sẽ diễn ra từ 24-9 đến 3-10-2016, với sự tham dự của khoảng 6.500 người, bao gồm VĐV, HLV, quan chức, … đến từ 45 đoàn thể thao của quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á.
ABG5 có 14 môn thi đấu với 22 phân môn và 172 bộ huy chương. Trong đó: Thể thao dưới nước (gồm bơi Marathon có 4 nội dung, Bóng nước (1), Kabaddi (2), Bóng đá nam (1), Bóng chuyền (2), Bóng ném (2), Bóng rổ 3x3 (2), Cầu mây (6), Võ thuật (Vật (8), Sambo (8), Jujitsu (18), Kurash (10), Pencak Silat (18), Vovinam (9), Muay(12), Võ cổ truyền Việt Nam (11)), Đá cầu (7), Bi sắt (9), Thể hình (7), Bóng gỗ (11), Rowing (6) và Điền kinh (14)...