Vì sao ông Hải không bắt tay ông Đệ?

Thứ Ba, 13/03/2012, 14:28
Một trong những sự kiện gây sốc ở vòng 9 V.League diễn ra sau trận Thanh Hóa – Hải Phòng trên sân Thanh Hóa, khi chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ xuống sân bắt tay HLV trưởng Hải Phòng Lê Thụy Hải, nhưng đã bị ông Hải từ chối thẳng thừng.

Hôm qua, trả lời phỏng vấn chúng tôi, ông Hải cho biết sở dĩ mình không bắt tay ông Đệ vì đã không còn sự tôn trọng với nhân vật này. Ông Hải nói cụ thể rằng năm ngoái, khi mình cầm quân Thanh Hóa, ông Đệ đã bất ngờ cách chức ông nhưng lại chỉ thông báo điều đó với ông sau khi đã thông báo cho giới truyền thông.

Ông Hải khẳng định là không chỉ dừng lại ở vòng 9 V.League, mà từ nay trở đi, bất kể khi nào gặp ông Đệ ông cũng sẽ coi như “không biết ông Đệ là ai”. Ở phía ngược lại, ông Đệ cho biết mình khá bất ngờ khi bị ông Hải từ chối bắt tay, nhưng cũng đồng thời nói ngay: “Nếu gặp lại ông Hải, tôi vẫn sẵn sàng bắt tay như không có chuyện gì!

Tuấn Thành
.
.
.