Tuyên dương các huấn luyện viên, vận động viên CAND tiêu biểu

Thứ Bảy, 19/01/2013, 22:24
Ngày 18/1, Bộ Công an đã tổ chức tuyên dương, trao thưởng cho  các HLV, VĐV CAND tiêu biểu năm 2012. Tới dự có Trung tướng Lê Ngọc Nam – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, ông Vương Bích Thắng – Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT (Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch).

Năm 2012, thể thao CAND đã giành được nhiều thành tích xuất sắc cả về thể thao phong trào cũng như thể thao thành tích cao. Điển hình là việc tổ chức thành công giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng – Cúp Eximbank; Hội thao khối cơ quan Bộ Công an với 4 môn (bắn súng quân dụng, bóng chuyền, chiến sĩ Công an khỏe và quần vợt) với 337 cán bộ, chiến sĩ tham gia; giải quần vợt vòng loại tại 3 khu vực với 610 cán bộ thuộc 49 đơn vị Công an các địa phương…

Đối với các giải đấu trong nước, thể thao CAND tham gia 83 giải, đạt 385 huy chương các loại, trong đó có 117 HCV, 137 HCB, 131 HCĐ. Đối với các giải đấu quốc tế, thể thao CAND góp mặt ở 23 giải, đạt 86 huy chương các loại, trong đó có 27 HCV, 40 HCB, 19 HCĐ.

Trung tướng Lê Ngọc Nam tặng Bằng khen của Bộ Công an cho những HLV, VĐV xuất sắc của lực lượng CAND.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Trung tướng Lê Ngọc Nam nhấn mạnh: “Thể thao CAND cần ưu tiên đầu tư cho các môn thể thao, võ thuật mang tính ứng dụng cao, phục vụ công tác chiến đấu và nâng cao thể lực của cán bộ, chiến sĩ CAND. Trước mắt, thể thao CAND cần tập trung lực lượng tham gia thi đấu tại SEA Games 27, phấn đấu giành thành tích cao tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc và ASIAD 17 tổ chức vào năm 2014; tổ chức Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” vào 2015…”.

Nhân dịp này, Bộ Công an cũng trao bằng khen cho Trung tâm Thể thao CAND và 34 cá nhân là các HLV, VĐV tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc năm 2012; Tổng cục XDLL CAND tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 57 cá nhân; Cục Công tác chính trị tặng Giấy khen cho 50 cá nhân

Khánh Vy
.
.
.