Trên 2.000 tỉ đồng để tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam

Chủ Nhật, 16/08/2015, 08:22
Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai SEA Games 31 (năm 2021) với kinh phí dự kiến khoảng trên 2.000 tỉ đồng (hơn 100 triệu USD).

Để tiết kiệm chi phí, SEA Games 31 dự kiến tổ chức tại Hà Nội nhằm tận dụng tối đa những hạng mục công trình đã phục vụ cho SEA Games 22.

Với khoản đầu tư này, SEA Games 31 sẽ là kì Đại hội ít tốn kém nhất. Trước đó, kinh phí cho SEA Games 26 là hơn 300 triệu USD, SEA Games 27 là gần 400 triệu USD, SEA Games 28 hơn 240 triệu USD. Năm 2003, khi Việt Nam đăng cai SEA Games 22, tổng kinh phí cũng lên tới 250 triệu USD.

Dự kiến, ngay trong cuối tháng 8, Tổng cục Thể dục thể thao sẽ hoàn thiện đề án tổ chức SEA Games 31 gửi các Bộ, ngành có liên quan để xin ý kiến, trước khi trình Chính phủ vào cuối tháng 9.

H.Ly
.
.
.