Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 60-70 HCV SEA Games 28

Thứ Tư, 29/04/2015, 14:56
Thông tin từ Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 28 tại Singapore với khoảng 500 VĐV, tranh tài ở 28/36 nội dung với chỉ tiêu 60-70 HCV.

Do nước chủ nhà Singapore đã loại bỏ khá nhiều môn thế mạnh của Việt Nam như vật, cử tạ, karatedo, cờ, pencak silat nữ, bóng đá nữ, nên Việt Nam sẽ mất khoảng 30 HCV. Các môn chủ lực hiện đều đăng kí chỉ tiêu thành tích cao.

Cụ thể, điền kinh đặt mục tiêu giành 10-11 HCV, bơi lội 10 HCV, thể dục dụng cụ 8 HCV, bắn súng 4 HCV… Các môn judo, bi sắt đặt mục tiêu 3 HCV. Ngoài ra các môn bắn cung, xe đạp, quyền Anh, billiard snooker, cầu mây... đặt mục tiêu 2 HCV. 6 môn nằm trong danh sách phấn đấu có huy chương gồm bóng đá nam (đội U.23), nhảy cầu, bóng bàn, quần vợt, bóng chuyền, thể dục nghệ thuật.

Các môn xã hội hoá gồm bóng rổ, golf, bowling, bơi nghệ thuật chủ yếu thi đấu với tinh thần cọ xát.

K. Vy
.
.
.