Vòng 3, bảng C, World Cup 2014 - 03:00 (25/6) Sân: Castelao Bờ Biển Ngà23 - Hy Lạp12

Sự thận trọng của Lamouchi

Thứ Tư, 25/06/2014, 01:28
Hy Lạp chưa ghi được bàn thắng nào tại World Cup 2014. Đội bóng của HLV Fernando Santos thua 2/3 trận được chấp 1/2 gần đây.

TLCA cả trận: -0.90 *0:1/2* 0.84

TBT cả trận: 0.92 *2 1/4* 1.00

TLCA hiệp 1: -0.88 *0:1/4* 0.78

TBT hiệp 1: -0.87 *1* 0.77

Phân tích:

Với tính cách thận trọng của mình, HLV Lamouchi sẽ không cho phép Bờ Biển Ngà được mạo hiểm. Vì vậy, đại diện Châu Phi khả năng vào trận với tư tưởng quyết thắng để nắm chắc chiếc vé vào vòng 16 đội. Dẫu biết nếu hòa, cửa đi tiếp của "Bầy voi" vẫn còn, song ông thầy 42 tuổi muốn các học trò phải quên đi lợi thế đó để toàn tâm toàn ý cho trận cuối cùng vòng đấu bảng.

Thực tế cho thấy Bờ Biển Ngà mạnh hơn hẳn Hy Lạp về mọi mặt. Nhà cái cũng thừa nhận như vậy, không phải ngẫu nhiên họ đẩy tỷ lệ trước trận từ 1/4 lên 1/2. Với đội hình có độ tuổi trung bình khá lớn, đại diện châu Âu nhanh chóng thể hiện sự yếu kém về thể lực, nhất là khi phải thi đấu dưới nền thời tiết khắc nghiệt tại Brazil.

Sau 2 trận đấu, Hy Lạp nhận 3 bàn thua và chưa một lần chọc thủng lưới đối phương. Sự yếu kém trên hàng công sẽ dội ngược sức ép về khung thành của thủ môn Karnezis. Những ngôi sao như Drogba, Gervinho hay Yaya Toure sẽ biết cách làm rung lưới Hy Lạp thêm nhiều lần nữa.

Dự đoán: 2-1 (H1: 1-0)

Đội hình dự kiến.

Thông tin lực lượng

Bờ Biển Ngà: Didier Zokora bị cấm thi đấu. Ya Konan chấn thương.

Hy Lạp: Katsouranis treo giò. Mitroglou chấn thương.

Giao bóng

Bờ Biển Ngà đã giành quyền sở hữu bóng trước ở 2 trận đấu vừa qua tại World Cup 2014. Điều đó không có nghĩa “Bầy voi” sẽ nhường quyền kick-off cho Hy Lạp. Trái lại, đại diện châu Phi quyết tâm nhập cuộc trước, kiểm soát thế trận tránh bài tấn công phủ đầu của đối thủ tới từ châu Âu. Chọn Bờ Biển Ngà kick-off.

Lưới rung H1 và FT

Bờ Biển Ngà không việc gì phải nôn nóng, với lợi thế 3 điểm, thầy trò Lamouchi sẽ nhập cuộc thận trọng và chờ đợi Hy Lạp sơ hở. Nếu trận đấu diễn ra theo kịch bản này, khả năng lưới rung rất khó xảy ra. 2 trận vừa qua của đại diện châu Phi cũng diễn ra mà không có bàn thắng ở khung 15 phút cuối hiệp 1 và cuối trận.

Phạt góc

Dự đoán: Dưới 10 quả phạt góc

Gần như chắc chắn cuộc đụng độ này sẽ diễn ra hết sức căng thẳng, bởi Hy Lạp không dễ dàng chấp nhận số phận, từ bỏ giấc mơ đi tiếp dù cánh cửa với họ đã rất hẹp. Khu trung tuyến sẽ rất nóng, điều đó cũng có nghĩa mốc 10 quả phạt góc khó bị phá vỡ.

Quang Trung
.
.
.