Sergio Ramos hạnh phúc vì đã "trả thù" thành công ĐT Pháp

Thứ Hai, 25/06/2012, 09:43
Ngay sau chiến thắng 2-0 đầy ấn tượng của Tây Ban Nha trước Pháp tại tứ kết Euro rạng sáng qua, trung vệ Ramos của ĐT Tây Ban Nha đã lập tức đăng đàn cho biết: "Chiến thắng này có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với một chiến thắng thông thường".

Theo Ramos lý do nằm ở chỗ ở World Cup 2006 ĐT Tây Ban Nha đã từng gặp Pháp ở vòng đấu loại trực tiếp, và đã dẫn bàn từ rất sớm, nhưng rốt cuộc lại thua ngược 1-3, và với anh đấy là một nỗi đau khó nuốt.

Cầu thủ Tây Ban Nha hân hoan sau khi phục thù thành công ĐT Pháp.

Ramos không ngại ngần phát biểu: "Với chiến thắng áp đảo này, chúng tôi đã trả nợ người Pháp một cách sòng phẳng, và nếu ở vào hoàn cảnh của tôi, bạn sẽ hiểu cái cảm giác trả nợ hạnh phúc nhường nào".

Không riêng gì Ramos, rất nhiều cầu thủ khác của Tây Ban Nha như Iniesta, Fabregas đều cho biết ĐT Tây Ban Nha đã chơi hoàn toàn trên chân ĐT Pháp, và ở một diễn biến khác, chính HLV trưởng ĐT Pháp Laurent Blanc cũng phải thừa nhận điều này

Tuấn Thành
.
.
.