SEA Games 27 “cắt gọt” nhiều nội dung thế mạnh của Việt Nam

Thứ Sáu, 12/04/2013, 18:28
Chủ nhà SEA Games 27 – Myanmar vừa công bố danh sách các bộ môn, số lượng huy chương tại đại hội lần này. Theo đó, SEA Games 27 sẽ có tất cả 460 bộ huy chương của 33 môn thi.

Cụ thể như sau: Thể thao dưới nước 41 bộ huy chương, điền kinh 46, wushu 23, taekwondo 21, vật 21, cờ 18, kempo 18, vovinam 18, cầu mây 18, judo 18, đua thuyền rồng 17, karatedo 17, canoeing 16, pencak silat 15, muay 14, boxing 14, đua thuyền buồm 13, xe đạp 13, bắn súng 12, billiards-snooker 12, cử tạ 11, petanque 11, bắn cung 10, rowing 9, đua ngựa 6, cầu lông 5, thể hình 5, bóng đá và futsal 4, golf 4, hockey 2, bóng bàn 4, bóng chuyền 2 và bóng rổ 2.

Theo danh sách này, một số môn thể thao thế mạnh của Việt Nam như wushu, vật, taekwondo, karatedo, judo, boxing, canoeing, vovinam…vẫn có số lượng huy chương ổn định,tăng giảm không đáng kể. Tuy nhiên, nhiều bộ môn được coi là giải tỏa “cơn khát vàng” cho đoàn Việt Nam ở nhiều kì Đại hội trước lại bị cắt giảm nhiều nội dung: bơi, bắn súng, pencak silat, bóng bàn, cử tạ, xe đạp…

Với lợi thế chủ nhà, Myanmar cũng đưa vào chương trình thi đấu thêm nhiều nội dung thế mạnh của mình: cờ vua, chilone, đua ngựa, hockey…Điều này sẽ ảnh hưởng tới mục tiêu lọt top 3 của đoàn thể thao Việt Nam

Khánh Vy
.
.
.