Quan điểm của HLV Lê Thụy Hải: Uruguay sập bẫy?

Thứ Ba, 24/06/2014, 20:35
Nếu tôi là HLV Prandelli, tôi sẽ cho Italia thi đấu với mục tiêu thủ hòa, vì chỉ cần hòa là đi tiếp. Tuy nhiên, không phòng ngự thụ động, càng không tử thủ, mà luôn rình rập cơ hội phản công.

Uruguay thắng mới có vé đi tiếp nên họ buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Khi dâng cao, khoảng trống phía sau lưng đội bóng này sẽ rất lớn và đó là cơ hội tuyệt vời để Italia thực hiện những đường phản công.

Điều đặc biệt là Italia đang sở hữu hai cầu thủ cực kỳ nguy hiểm trong lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh là Pirlo và Balotelli. Pirlo là chân chuyền siêu hạng, có thể làm thay đổi cục diện trận đấu bằng một pha chạm bóng. Trong khi đó Balotelli có khả năng độc lập tác chiến cao, lại rất nhanh nhẹn và khỏe mạnh.

Tóm lại, cần phải đưa Uruguay vào bẫy và biết đánh sập bẫy ở những thời khắc quyết định!".

Đội hình dự kiến

A.K (ghi)
.
.
.