Nỗi lo lắng của Van Persie

Thứ Tư, 28/01/2015, 10:05
"Vấn đề bây giờ không nằm ở tôi, mà nằm ở quan điểm của ban lãnh đạo Manchester United sau 18 tháng nữa" - chân sút người Hà Lan Van Persie đã nói như vậy về kế hoạch trong tương lai giữa mình với CLB, sau khi hợp đồng giữa hai bên kết thúc.

Sau 20 trận đã đấu ở mùa giải năm nay, Van Persie chỉ ghi được 20 bàn, kém xa hiệu suất 12 bàn sau 21 trận ở mùa giải năm ngoái.

Có rất nhiều nguyên nhân được đưa ra để lý giải cho sự giảm sút phong độ của Van Persie, trong đó phần lớn đều thống nhất rằng anh đã phải "vắt" quá nhiều sức lực ở VCK World Cup 2014, trong màu áo ĐTQG Hà Lan.

Trong cuộc trả lời mới nhất với báo giới Anh, Van Persie thẳng thắn đánh giá: "Đội bóng không có phong độ tốt, không có được những bàn thắng như mong đợi, đó là trách nhiệm của tất cả các thành viên. Tôi sẽ cố gắng làm tất cả để cải thiện mình trong 18 tháng tới, nhưng đúng là bóng đá cũng như cuộc sống: không thể nói trước điều gì".

Tuấn Thành
.
.
.