Ngày 10/12: Thái Lan bứt phá, Indonesia mất vị trí thứ ba
Trong số 3 huy chương vàng mới giành được của Thái Lan có chiếc huy chương vàng mà đô vật Khổng Văn Khoa của Việt Nam tuột mất ở hạng cân 74kg. Điều đáng nói, đô vật Thái Lan chính là bại tướng của Khoa ở vòng đầu, với kết quả này Khoa đã không bảo vệ được ngôi vô địch ở kỳ SEA Games trước.
Myanmar có thêm huy chương vàng nâng tổng số huy chương vàng họ có lên con số 18 bỏ xa đoàn thứ 2 Việt Nam, trong đó có một chiếc huy chương ở bộ môn vật hạng cân 57 kg của nữ, và Canoeing 1000m của nam.
Việt Nam có ngày thi đấu thành công khi các võ sĩ và đô vật giành thêm được 3 huy chương vàng trong đó có 2 huy chương vàng của các đô vật nữ là Phạm Thị Huế và Phạm Thị Loan, wushu đã xuất sắc vượt chỉ tiêu đề ra với 5 huy chương vàng.
Indonesia có 5 huy chương vàng tuy nhiên họ đã mất vị trí thứ 3 vào tay Thái Lan do thua về số huy chương bạc. Đặc biệt hôm nay wushu cũng đem về cho quốc gia “vạn đảo” 1 huy chương vàng nội dung của nữ.
Láng giềng của Việt Nam là Campuchia leo lên vị trí thứ 7 khi nâng số huy chương vàng lên con số 2. Trong khi đó Lào vẫn chỉ có 1 huy chương vàng đành ngậm ngùi ở vị trí thứ 9. Brunei cũng có được một huy chương vàng trong môn wushu .
Đáng tiếc nhất là quốc gia non trẻ Timor-Leste khi họ vẫn chưa có bất cứ một huy chương nào.
Nước |
Huy chương vàng |
Huy chương bạc |
Huy chương đồng |
Myanmar |
18 |
6 |
8 |
Việt Nam |
9 |
4 |
7 |
Thái Lan |
5 |
9 |
4 |
Indonesia |
5 |
8 |
8 |
Malaysia |
3 |
5 |
12 |
Philippines |
3 |
5 |
3 |
Campuchia |
2 |
4 |
7 |
Singapore |
2 |
2 |
4 |
Lào |
1 |
5 |
8 |
Brunei |
1 |
0 |
1 |
Timor-Leste |
0 |
0 |
0 |