Mưa gió hất đổ biển quảng cáo khi trận Olympic Việt Nam - Olympic Macau bị hoãn

Thứ Ba, 31/03/2015, 18:13
Gió mạnh hất đổ hàng loạt biển quảng cáo, trong khi mưa như trút xuống Shah Alam, khiến trận đấu bị gián đoạn hơn một tiếng đồng hồ.
Trọng tài cho dừng trận đấu khi đồng hồ mới điểm phút thứ bảy hiệp một, với kết quả 2-0 nghiêng về Olympic Việt Nam.
Quyết định tạm dừng trận đấu được trọng tài đưa ra sau khi tham khảo ý kiến các trợ lý. Khi được trọng tài thông báo, cầu thủ hai đội nhanh chóng rời sân để tránh cơn mưa càng lúc càng nặng hạt.
Khu vực kỹ thuật của hai đội chìm trong màn mưa như trút.
Biển quảng cáo, và ô che mưa cho đội nhặt bóng bị thổi ngã.
Theo quan sát của phóng viên tại Shah Alam, gần như tất cả các biển quảng cáo xung quanh sân đều bị nghiêng đổ.
Mưa như ngập cả đường piste.
Mặt cỏ Shah Alam có khả năng thoát nước tốt, nhưng dưới cơn mưa nặng hạt như thế này, các cầu thủ cũng không thể thi đấu.
Theo quy định, sau một tiếng đồng hồ, nếu tình hình không thể khắc phục, trận đấu sẽ được dời sang hôm sau. Nhưng sau một tiếng đồng hồ, đại diện LĐBĐ châu Á (AFC) và ban tổ chức sân quyết định sẽ chờ thêm 30 phút. Nếu không được, sẽ chờ thêm hai tiếng. Trận Olympic Nhật - Olympic Malaysia có thể sẽ được dời sang ngày mai.
Tuy nhiên, đến 17h15 (theo giờ Hà Nội), nhận thấy mưa đã ngớt, ban tổ chức tuyên bố sẽ cho cầu thủ hai đội ra sân đá tiếp từ 17h30.
Cầu thủ hai đội sau đó ra sân khởi động, để chuẩn bị đá nốt thời gian còn lại của trận đấu.
Một phóng viên tranh thủ vừa dùng ô che mưa, vừa tác nghiệp.
Theo VNE
.
.
.