3 trận đầy thách thức của Việt Nam khi đến UAE đá vòng loại World Cup

Thứ Sáu, 12/03/2021, 19:12
Chiều 12/3, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã thông báo địa điểm tổ chức các trận vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.


Theo đó UAE đã vượt qua Thái Lan để trở thành địa điểm tổ chức các trận đấu còn lại của bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Tại bảng đấu này, đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu nhưng cơ hội vẫn còn cho cả chủ nhà UAE và Thái Lan.

Địa điểm tổ chức các bảng đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 được AFC công bố vào ngày 12/3. Ảnh: AFC.

Với lịch thi đấu đã được công bố trước đó thì "những ngôi sao vàng" sẽ có trận đấu với Indonesia tại lượt 9 vào ngày 7/6, sau đó sẽ là trận đấu với Malaysia vào ngày 11/6 và kết thúc vòng loại bảng G bằng cuộc đọ sức với UAE vào ngày 15/6.

Việc phải hành quân tới khu vực Tây Á để đá liên 3 trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 thực sự sẽ là thử thách với đoàn quân của HLV Park Hang-seo, bởi ngoài quãng đường bay xa thì các cầu thủ Việt Nam còn phải nhanh chóng thích nghi với khí hậu của vùng Trung Đông đăc biệt là giai đoạn mùa hè.

Tuyển thủ Trọng Hoàng từng chia sẻ rằng nếu đá ở Thái Lan sẽ thuận lợi hơn ở UAE bởi mùa hè tại Trung Đông rất nóng sẽ khiến các cầu thủ hao mòn nhiều thể lực. Mùa hè ở UAE có nhiệt độ khá cao, thường ở mức 40 độ C (vào ban ngày) và 30 độ C (vào ban đêm).

Tuyển Việt Nam đã đánh bại UAE ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình với tỷ số 1-0. Ảnh: Phong Sơn.

Ngoài những bất lợi trên thì việc thi đấu tại UAE cũng có những thuận lợi nhất định khi quốc gia Tây Á hiện đã  tiến hành xét nghiệm COVID-19 ngay tại sân bay cho người nhập cảnh và kết quả sẽ có trong vòng vài giờ. 

Ngoài UAE, thì chủ nhà của các bảng còn lại được AFC công bố là Trung Quốc (bảng A), Kuwait (bảng B), Bahrain (bảng C), Saudi Arabia (bảng D), Qatar (bảng E), Nhật Bản (bảng F) và Hàn Quốc (bảng H).

Nguyễn Bình
.
.
.