Kết thúc giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng

Thứ Tư, 16/03/2016, 19:49
Sau một tuần tranh tài sôi nổi, ngày 16-3, giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng đã bước vào chặng đua cuối cùng, có lộ trình từ Vũng Tàu về Bình Dương, dài 115 km. Ở chặng này, tay đua Đặng Thị Ngọc Huyền đã xuất sắc về nhất với thành tích 2 giờ 52 phút 4 giây.

'Kết thúc giải, áo vàng chung cuộc thuộc về tay đua Kaneko Hiromi (Nhật Bản); áo xanh chung cuộc thuộc về Nguyễn Thị Thật (An Giang); áo trắng chung cuộc thuộc về Phạm Hồng Nhung (Bình Dương) và áo đỏ chung cuộc thuộc về Nguyễn Thị Thi (An Giang). Ở nội dung đồng đội, giải nhất chung cuộc thuộc về Nhật Bản, giải nhì Thái Lan và giải ba là Biwase Bình Dương.

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng khởi tranh từ ngày 8-3, quy tụ gần 70 VĐV đến từ 8 đội trong nước và 6 đội nước ngoài gồm Nhật Bản, Kazakhstan, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines. Đây là giải nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia dành cho nữ nhằm tạo điều kiện cho các VĐV được cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm để tham gia các giải đấu khu vực và thế giới.

K. Vy
.
.
.