Kết thúc giải bóng bàn VTV mở rộng

Thứ Hai, 08/06/2009, 08:20
Nhân kỉ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, ngày 7/6, Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức giải bóng bàn VTV mở rộng năm 2009.

Giải là dịp để các nhà báo và những người làm báo chuyên nghiệp được cọ xát thi đấu, nâng cao hơn nữa sức khỏe, đồng thời gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm làm báo cũng như các mặt công tác khác.

Các nội dung thi đấu gồm: Đôi nam, đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ. Kết quả, sau một ngày thi đấu, giải nhất đơn nam thuộc về vận động viên Thanh Phương (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam); giải nhì Quốc Anh (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). Vận động viên Nguyễn Trang Dũng, Báo CAND đã giành giải ba sau khi xuất sắc vượt qua nhiều tay vợt khác của các báo.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc (Ảnh: Hải Hưng).

Nội dung đơn nữ: Giải nhất Thanh Hương (Báo Thể thao Việt Nam), giải nhì: Hương Giang (VTV); đồng giải ba: Công Thị Bản (Câu lạc bộ nhà báo lão tướng Thủ đô), Thanh Bình (Dầu khí).

Nội dung đôi nam: Giải nhất: Minh Trung - Đình Hồng (VOV).

Nội dung đôi nam nữ: Giải nhất: Văn Long - Hương Giang (VTV)

Việt Hưng
.
.
.