Ống nhòm sân cỏ

Gen lạ của Ronaldo

Chủ Nhật, 02/11/2014, 11:14
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Bồ Đào Nha mới đây, HLV trưởng ĐTQG nước này, ông Fernando Santos đã đưa ra những đánh giá hết sức đáng chú ý về Ronaldo: "Cậu ấy có một gen lạ trong người. Đó là gen phá kỷ lục".

Ai cũng biết kể từ ngày khoác áo Real Madrid, CR7 đã phá hết kỷ lục này đến kỷ lục khác, mà mới nhất là việc anh đã lập hiệu suất ghi bàn mới 1,05 bàn thắng/trận, và ghi bàn trong 11 trận liên tiếp cho Real.

Tuy nhiên, ông Santos cũng không quên nhắc lại rằng, ở cấp độ ĐTQG, Ronaldo lại chưa từng đạt được một danh hiệu tối cao nào. Thành tích tốt nhất của anh cùng ĐT Bồ Đào Nha là vị trí thứ hai tại Euro năm 2004 - năm mà Bồ Đào Nha là chủ nhà. Cuối cùng, thuyền trưởng ĐT Bồ Đào Nha hy vọng: "Thật tuyệt vời nếu cậu ấy đưa ĐT Bồ Đào Nha vô địch Euro tới tại Pháp. Mọi người phải thấy rằng, hiện tại chúng tôi có những cầu thủ hàng đầu thế giới, và chúng tôi đủ sức để thực hiện mơ ước đó"

Tuấn Thành
.
.
.