Ferguson đổ dầu vào lửa?!

Thứ Hai, 15/04/2013, 09:51
HLV trưởng ĐT Anh Roy Hodgson bừng bừng phẫn nộ khi hay tin Man City và Chelsea sẽ đá giao hữu với nhau vào các ngày 23 và 25/5 tới đây trên đất Mỹ. Lý do: Việc hai đội bóng này đối đầu nhau khiến ông khó có thể gọi những cầu thủ của họ vào ĐTQG chuẩn bị cho những trận đấu giao hữu quan trọng của ĐT, đặc biệt là trận Anh - Brazil.

Trong tình cảnh ấy, HLV trưởng M.U, lão làng Alex Ferguson lại có biểu hiện “đổ dầu vào lửa” qua tuyên bố: “Khi mùa giải kết thúc, lẽ ra các cầu thủ phải được nghỉ ngơi, chứ không phải đá liên tiếp 2 trận giao hữu như thế. Theo tôi, họ tổ chức đá giao hữu trên đất Mỹ chỉ vì mục đích tài chính mà thôi. Nếu là tôi, không bao giờ tôi đồng ý một trận như vậy cả”.

Có một sự khác biệt lớn trong lần chỉ trích này của Ferguson, đó là chính HLV trưởng Man City, ông Roberto Mancini cũng cho biết: “Cá nhân tôi không thích ép các cầu thủ ra sân đá giao hữu ngay sau một mùa giải căng thẳng. Nhưng Ban lãnh đạo CLB lại thích như thế!”

Tuấn Thành
.
.
.