Đoàn TT Việt Nam đã có chiếc huy chương Vàng thứ 46

Thứ Ba, 11/12/2007, 19:56
Đến 19h ngày hôm nay 11/12/2007, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có thêm 5 tấm huy chương Vàng. Đây là chiếc huy chương Vàng thứ 46, giúp đoàn TTVN duy trì ở vị trí thứ 2 toàn đoàn. Các nội dung Bi sắt, Thể hình, Judo cũng đã có tấm huy chương Vàng đầu tiên.

Ở nội dung Bi sắt, đôi Hữu Tâm - Vũ Thị Thu đã thi đấu xuất sắc vượt qua VĐV Lào ở trận bán kết với tỷ số 13-11. Vào trận chung kết, đôi Việt Nam đã có một chiến thắng áp đảo với tỷ số 13-1 trước các VĐV Thái Lan để có được chiếc huy chương Vàng đầu tiên trong ngày.

Điền kinh tiếp tục gây ấn tượng với 2 chiếc huy chương Vàng của Nguyễn Đình Cương ở cự ly 1.500m và Vũ Thị Hương ở cự ly 200m.

Trong cự ly 1.500m nam, Nguyễn Đình Cương đã khẳng định ngôi vị số 1 của mình với thành tích 3:45.31. VĐV Vadivellan của Malaysia về đích thứ 2 có thời gian là 3:45.70.

Ở cự ly 200m nữ, Vũ Thị Hương với thành đã cán đích đầu tiên với tích là 23’47’’, về nhì là VĐV Orranut của Thái Lan có thời gian là 23’74’’.

Rất tiếc niềm hy vọng Vàng của điền kinh Việt Nam là Ngô Duy Bằng chỉ giành được tấm huy chương Bạc ở mức xà 2.17m chấp nhận đứng sau Lee Hup Wei của Malaysia với 2.19m.

Không chỉ vượt chỉ tiêu đề ra, mà điền kinh hiện còn là đội tuyển có số huy chương Vàng cao nhất cho đoàn TTVN (8 chiếc).

Vũ Thị Hương "ấn tượng" ở cự ly 200m.

Huy chương Vàng thứ 4 thuộc về VĐV thể hình Phạm Văn Mách ở hạng 55kg. Đây là chiếc huy chương nằm trong dự đoán bởi cũng nội dung này, anh đã từng giành huy chương Vàng thế giới.

Chiếc huy chương Vàng thứ 5 là của VĐV judo Văn Ngọc Tú, Tú đã có một chiếc thắng thuyết phục trước Nancy của Philippines trong trận chung kết. Đây là lần thứ 4 liên tiếp Ngọc Tú bước lên ngôi vị cao nhất ở hạng 48kg nữ.

Bất ngờ nhất ở nội dung này là các võ sĩ Lào đã giành được 2 tấm huy chương Vàng. Đây là một tiến bộ của các võ sĩ Lào trong các kỳ SEA Games

PV (tổng hợp) - Ảnh: Hoàng Dương (từ Thái Lan)
.
.
.