Đến lượt bầu Thụy rút khỏi bóng đá… vì áp lực

Thứ Năm, 13/12/2012, 10:36
Khi được hỏi lý do rút lui, bầu Thụy chỉ nói là “rút lui vì rất nhiều áp lực”, nhưng lại không nói rõ đấy là những áp lực gì. Ông cũng đồng thời cho biết sẽ tìm người xứng đáng kế nhiệm mình, nhưng không phủ nhận trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế hiện nay, tìm được một người chấp nhận đầu tư cho bóng đá là rất, rất khó khăn.

Sau khi bầu Hoàng Mạnh Trường nhường lại chức Chủ tịch CLB The Vissai Ninh Bình cho ông GĐĐH Phạm Văn Lệ giờ đến lượt ông bầu Nguyễn Đức Thụy quyết định nhường lại CLB Sài Gòn Xuân Thành cho… người khác. Nhưng nếu như ông Trường sau khi rút khỏi Ninh Bình vẫn cam kết sẽ tài trợ đội bóng này, thì với bầu Thụy nhiều khả năng việc rút khỏi SG.XT cũng đồng nghĩa với việc sẽ… rút chân luôn khỏi đời sống bóng đá nước nhà.

Khi được hỏi lý do rút lui, bầu Thụy chỉ nói là “rút lui vì rất nhiều áp lực”, nhưng lại không nói rõ đấy là những áp lực gì. Ông cũng đồng thời cho biết sẽ tìm người xứng đáng kế nhiệm mình, nhưng không phủ nhận trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế hiện nay, tìm được một người chấp nhận đầu tư cho bóng đá là rất, rất khó khăn.

Trong chưa đầy 5 năm làm bóng đá, bầu Thụy nổi tiếng là một nhân vật ăn nói, hành động “bốc đồng”. Ông cũng điển hình cho xu thế vung tiền mua cầu thủ lấy thành tích, chứ không chịu phát triển hệ thống đào tạo bóng đá trẻ một cách căn cơ, bài bản.

Nhiều chuyên gia bóng đá Sài thành nói rằng, việc bầu Thụy rút khỏi bóng đá và CLB SG.XT đứng trước nguy cơ đổ vỡ không biết là những biến động buồn hay… vui? Còn nói như chuyên gia lão làng Nguyễn Văn Vinh, thì đã đến lúc BĐVN phải đoạn tuyệt với những ông bầu luôn làm bóng đá theo cảm hứng, thay vì xây dựng đội bóng một cách căn cơ, khoa học

Tuấn Thành
.
.
.