Đại lễ kỷ niệm 1970 năm ngày nữ tướng Lê Chân thắng trận

Thứ Hai, 12/09/2011, 14:07
Ngày 12/9, tại thành phố Cảng Hải Phòng, Đại lễ kỷ niệm 1970 năm Ngày nữ tướng Lê Chân thắng trận (15/8 âm lịch) sẽ được tổ chức theo nghi thức Nhà nước. Đây là một sự kiện lớn, thể hiện lòng tôn kính, tri ân của thế hệ con cháu hôm nay đối với một trong những nữ anh hùng kiệt xuất làm rạng danh non sông đất Việt buổi đầu giữ nước.

Từ dũng tướng đánh giặc, nữ tướng Lê Chân trở thành Thánh Mẫu trong cảm quan tín ngưỡng dân gian, là hiện tượng văn hóa đặc biệt. Khi Lê Chân qua đời, đền thờ Bà được lập ở nhiều nơi: đền Suối (An Biên - Đông Triều - Quảng Ninh); đền Lạt Sơn (Kim Bảng - Hà Nam); đền Nghè, đình Vẻn trong, đình Vẻn ngoài (quận Lê Chân - Hải Phòng); đình Hoàng Mai (Mai Động - Hà Nội)...

Lễ hội kỷ niệm 1970 năm Ngày nữ tướng Lê Chân thắng trận chính là hướng tới mục đích nhân văn cao cả đó. Hội lễ sẽ tô điểm cho sắc thu Hải Phòng thêm linh diệu, rực rỡ. Theo đó, không gian thiêng của lễ trải rộng từ đền Nghè, đình An Biên đến khu tượng đài nữ tướng Lê Chân được đặt tại trung tâm thành phố.

Trong những ngày hội mở, các hoạt động diễn xướng chầu văn, tế nữ quan, cúng tiến lễ vật dâng lên Thánh Mẫu đền Nghè; các nghi thức rước sách, tế lễ thành hoàng, thi đấu vật, hát chèo, biểu diễn ca trù, các trò chơi dân gian, giao hiếu, giao lân chủ yếu diễn ra ở đình An Biên (đình Đông An) và khu tượng đài nữ tướng Lê Chân là nơi diễn ra Đại lễ kỷ niệm

D.H.
.
.
.