ĐTQG tập trung cho vòng loại World Cup 2014

Thứ Năm, 14/07/2011, 17:52
Bắt đầu từ ngày 17/7/2011, Đội tuyển quốc gia Việt Nam phải tập trung đợt 2 tại Trung tâm Thể thao Thành Long, TPHCM để chuẩn bị làm nhiệm vụ tại vòng đấu loại thứ hai World Cup 2014.

Theo tin từ VFF, sáng nay, 14/7, VFF đã trình Tổng cục TDTT xem xét, phê duyệt quyết định triệu tập 24 cầu thủ do ông Falko Götz  làm HLV trưởng.

Trong lần tập trung này, đang chú ý nhất là ở vị trí “người gác đền”, cơ hội được trao cho tuyển thủ Olympic Nguyễn Tuấn Mạnh do thủ môn Tấn Trường chưa kịp hồi phục chấn thương.

ĐTQG đã đón nhận sự trở lại của một số cựu binh như thủ môn Thế Anh, hậu vệ Văn Biển (Hà Nội T&T), trung vệ Chí Công (B. Bình Dương) và tiền vệ Tấn Tài (K. Khánh Hòa).

ĐT Việt Nam đang đứng trước một thử thách lớn kể từ khi HLV Falko Götz tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng (ảnh: Sơn Dũng).

Trước khi bước vào trận lượt đi gặp ĐT Qatar, diễn ra trên sân Al-Saad vào ngày 23/7/2011, đội tuyển sẽ có 6 buổi tập tại Trung tâm Thể thao Thành Long, TP HCM. Tối ngày 20/7, toàn đội sẽ bay thẳng Qatar để thi đấu trận lượt đi.

Dự kiến, ngày 25/7/2011, ĐTQG sẽ trở về nước và “đóng quân” tại khách sạn La Thành - Hà Nội. Thầy trò HLV Falko Götz sẽ có 3 ngày để chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Qatar.

Hai trận đấu lượt đi và về với đội tuyển Qatar là những trận đấu mà người hâm mộ bóng đá nước nhà đặc biệt quan tâm. Mặc dù chuyện thắng, thua không được đặt lên hàng đầu nhưng người ta vẫn muốn xem thầy trò ông Falko Götz chơi ra sao. Bởi sau khi giành thắng lợi với tổng tỷ số 13 - 1 trước Macau (Trung Quốc), ĐTVN đã lần đầu tiên có mặt ở vòng loại thứ 2.

Trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA (tháng 6/2011), ĐT Qatar đang xếp thứ 94, nghĩa là hơn ĐTVN đến 46 bậc (hạng 140).

Xét về nhân sự vào thời điểm hiện tại, ĐTVN đã có đầy đủ “binh hùng tướng mạnh” nhưng trước mặt chúng ta là thử thách mới được coi là “hàng khủng” trong châu lục.

Trận đấu lượt về sẽ diễn ra vào lúc 19h15 ngày 28/7/2011 trên SVĐQG Mỹ Đình - Hà Nội.

Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên kênh VTV 2 đấu này.

Danh sách 24 tuyển thủ được tập trung đợt 2:

Thủ môn: Nguyễn Tuấn Mạnh (HAGL), Nguyễn Thế Anh (Navibank SG), Nguyễn Mạnh Dũng (Thanh Hóa),

Hậu vệ: Trần Đình Đồng (SLNA), Đoàn Việt Cường (HAGL), Nguyễn Thành Long Giang (Navibank SG), Trương Đình Luật (XM. Hải Phòng), Nguyễn Anh Tuấn (Navibank SG), Nguyễn Văn Biển (Hà Nội T&T), Huỳnh Quang Thanh (B. Bình Dương), Trần Chí Công (B. Bình Dương).

Tiền vệ: Võ Duy Nam (Hà Nội T&T), Phạm Thành Lương (Hà Nội ACB), Nguyễn Ngọc Thanh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Minh Châu (XM. Hải Phòng), Lê Tấn Tài (K. Khánh Hòa), Phan Văn Tài Em (Navibank SG), Nguyễn Ngọc Duy (Hà Nội T&T)

Tiền đạo: Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T), Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa), Nguyễn Quang Hải (Navibank SG), Nguyễn Việt Thắng (XM. The Vissai NB), Lê Công Vinh (Hà Nội T&T)

Minh Huyền
.
.
.