Công bố chương trình thi đấu tổng thể SEA Games 26

Thứ Năm, 14/07/2011, 15:02
Thông tin từ Tổng cục TDTT, Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 26) sẽ chính thức diễn ra tại Indonesia từ 11 đến 22/11 với 42 môn thi đấu chính thức và 2 phân môn, tranh tài tổng số 545 bộ huy chương. Đại hội được tổ chức chủ yếu ở thành phố Palembang ở phía Nam đảo Sumatra.

Đây là thành phố thứ 3 trong lịch sử các kì SEA Games được đăng cai tổ chức Đại hội khi không phải là thủ đô (trước đó đã có Chiangmai và Nakhon Ratchasima, đều thuộc Thái Lan).

Theo chương trình thi đấu, ngay sau lễ khai mạc được tổ chức vào ngày 11/11, các đoàn sẽ bước vào nội dung thi đấu của các môn bóng nước, đua thuyền canoeing, cờ vua, bóng đá.

Ngày thi đấu cuối cùng, 22/11, sẽ thi đấu các bộ môn: bài bridge, bóng đá, cầu mây, dù lượn. Đoàn Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 26 với thành phần hùng hậu nhất từ trước tới nay với 800 thành viên (SEA Games 25 là 650 thành viên), trong đó có 560 VĐV.

Đoàn đặt mục tiêu lọt vào top 3 với việc giành được từ 70-90 HCV. Kỳ vọng huy chương vẫn được đặt vào các bộ môn thế mạnh: bắn súng, điền kinh, taekwondo, karatedo, judo, wushu, pencak silat, vật, cờ vua...

K.V.
.
.
.