Chỉ giành được một huy chương vàng, Việt Nam vẫn đứng thứ 2

Thứ Tư, 11/12/2013, 17:28
Hôm nay, số lượng môn thi đấu, cũng như các trận đấu ít hơn hẳn mọi ngày vì nước chủ nhà đang dồn sức cho lễ khai mạc SEA Games 27.

Hôm nay, đoàn Thể thao Việt Nam chỉ xuất quân với 3 xạ thủ bắn súng là Nguyễn Duy Hoàng, Nguyễn Thành Đạt và Phùng Lê Huyên và chỉ tham gia vào một nội dung là súng trường nằm 50m. Điều đó cũng có nghĩa là chiếc huy chương vàng mà xạ thủ quê Thanh Hóa Nguyễn Thành Đạt giành được là thành tích tốt nhất của chúng ta trong ngày hôm nay. Tuy chỉ giành được 1 huy chương vàng và một huy chương bạc nhưng hôm nay Việt Nam vẫn vững chắc ở vị trí thứ 2.

Thái Lan cũng đã giành thêm một huy chương vàng củng cố vị trí thứ 3 toàn đoàn với 6 huy chương vàng. Điếm đáng chú ý chiếc huy chương vàng này cùng từ môn bắn súng nội dung súng trường nằm 50 m. Ở môn này ngoài chiếc huy chương vàng đồng đội với số điểm 1841,0 điểm thì họ cũng giành được một huy chương bạc cá nhân nhờ công xạ thủ Tortungpanich Napis.

Ở vị trí thứ 4, Indonesia cũng vẫn giẫm chân tại chỗ với 5 huy chương vàng khi chỉ giành được một huy chương bạc và huy chương đồng.

Bứt phá mạnh nhất hôm nay là đoàn thể thao Malaysia, các kỵ sĩ xứ sở "tháp đôi" đã đem về 2 huy chương vàng trong môn cưỡi ngựa biểu diễn vượt chướng ngại vật. Họ đã giành cả huy chương vàng đồng đội và cá nhân qua đó nâng tống số huy chương vàng họ có lên con số 5.

Trong hôm nay, đoàn thể thao chủ nhà cũng không nâng được số huy chương vàng cũng mình lên khi chỉ giành được một huy chương đồng ở môn bắn súng và huy chương bạc môn cưỡi ngựa biểu diễn, tuy nhiên với 18 huy chương vàng họ vẫn là người đứng đầu bảng tổng sắp.

Bảng tổng sắp huy chương tính tới 17h ngày 11/12/2013:

Nước

Huy chương vàng

Huy chương bạc

Huy chương đồng

Myanmar

18

8

10

Việt Nam

10

5

7

Thái Lan

6

10

4

Indonesia

5

9

10

Malaysia

5

5

12

Philippines

3

5

3

Campuchia

2

4

7

Singapore

2

2

5

Lào

1

5

8

Brunei

1

0

0

Timor-Leste

0

0

0

Bình Nguyễn (tổng hợp)
.
.
.