Juventus nới rộng khoảng cách với AS Roma lên thành 7 điểm

Thứ Hai, 26/01/2015, 08:05
Tiếp đón đối thủ yếu hơn là Chievo tại vòng 20 Serie A trên sân nhà nên Juventus CLB đang dẫn đầu BXH đã không mấy khó khăn khi hoàn thành mục tiêu kiếm 3 điểm với chiến thắng 2-0 để gia tăng khoảng cách với đội xếp sau là AS Roma.

Với quyết tâm không để AS Roma có cơ hội vượt mặt trong cuộc đua đến ngôi vô địch mùa này nên HLV Allegri đã tung ra đội hình mạnh nhất ngay từ đầu trận. Với một lực lượng hùng hậu lại được thi đấu trên sân nhà nên “Bà đầm già” thành Turin đã sớm tạo được thế trận lấn lướt và liên tiếp tạo ra những cuộc tấn công bắn phá về phía khung thành đội khách Chievo ở trận đấu vừa kết thúc rạng sáng nay (26/1).

Tuy nhiên, các cầu thủ Juventus có vẻ không có duyên ghi bàn trong hiệp 1 khi các pha dứt điểm của họ đều không thể chuyển hóa thành bàn mở tỷ số thêm vào đó sự xuất sắc của thủ môn Bizzarri bên phía Chievo đã khiến đội quân của HLV Allegri rời sân tạm nghỉ mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, Juventus tiếp tục gây sóng gió lên khung thành đội khách và một trong những tình huống đó đã biến thành bàn mở tỷ số ở phú 60. Pogba, cầu thủ có công trong 2 bàn thắng của Juventus trong trận đấu này, là người mở tỷ số 1-0 bằng cú sút chân trái cực mạnh từ ngoài vòng cấm địa. Và chỉ không lâu sau đó, phút 73, Pogba lại in dấu ấn của mình trong bàn thắng thứ 2 của Juventus khi anh là người đã có cú sút trúng vào người thủ môn đội khách, bóng bật ra đến chân Stephan Lichtsteiner và việc còn lại là đưa bóng vào lưới.

Ở những phút còn lại của trận đấu, Juventus tiếp tục bắn phá khung thành đối phương nhưng nhà ĐKVĐ Serie A đã không thể ghi thêm bàn thắng nào và 2-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Pogba cầu thủ in dấu giầy trong cả 2 bàn thắng của Juventus (Ảnh BBC.com).

Bước sang hiệp 2, Juventus tiếp tục gây sóng gió lên khung thành đội khách và một trong những tình huống đó đã biến thành bàn mở tỷ số ở phú 60. Pogba, cầu thủ có công trong 2 bàn thắng của Juventus trong trận đấu này, là người mở tỷ số 1-0 bằng cú sút chân trái cực mạnh từ ngoài vòng cấm địa. Và chỉ không lâu sau đó, phút 73, Pogba lại in dấu ấn của mình trong bàn thắng thứ 2 của Juventus khi anh là người đã có cú sút trúng vào người thủ môn đội khách, bóng bật ra đến chân Stephan Lichtsteiner và việc còn lại là đưa bóng vào lưới.

Ở những phút còn lại của trận đấu, Juventus tiếp tục bắn phá khung thành đối phương nhưng nhà ĐKVĐ Serie A đã không thể ghi thêm bàn thắng nào và 2-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Thắng trận này, Juventus tiếp tục thống trị BXH với 49 điểm và nới rộng khoảng cách với đội xếp sau là AS Roma lên thành 7 điểm bởi ở trận đấu diễn ra sau đó các cầu thủ Roma đã không thể có được trọn vẹn 3 điểm đem về khi chỉ có được kết quả hòa 1-1 trong chuyến làm khách đến sân của Fiorentina.

Các cầu thủ AS Roma (áo trắng) đã không có được niềm vui trọn vẹn (Ảnh dailymail.com).

Như vậy, cơ hội để bám đuổi Juventus trong cuộc đua đến ngôi vô địch Serie A mùa này ngày càng xa dần với đội bóng của HLV Rudi Garcia.

Minh Long
.
.
.