Không bán vé Siêu Cúp quốc gia năm 2014

Thứ Hai, 22/12/2014, 17:11
BTC sẽ không bán vé vào sân xem Siêu Cúp bóng đá quốc gia năm 2014. “Hy vọng 14 nghìn chỗ ngồi trên SVĐ sẽ chật kín khán giả đến cổ động, khởi đầu mùa giải mới của bóng đá Việt Nam”, Tổng biên tập Báo Tiền phong chia sẻ.

Chiều 22/12, tại trụ sở báo Tiền Phong, Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, báo Tiền Phong và nhà tài trợ chính - Công ty CP ô tô Trường Hải (Tập đoàn THACO) tổ chức họp báo công bố về Siêu Cúp bóng đá quốc gia năm 2014 - Cup Tiền Phong-THACO.

Theo ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền phong, Siêu Cúp bóng đá quốc gia năm 2014 giữa đương kim vô địch quốc gia - CLB Bóng đá Becamex Bình Dương và đội đoạt Cúp quốc gia - CLB Bóng đá Hải Phòng diễn ra vào 16h ngày 27/12 trên SVĐ Bình Dương, tỉnh Bình Dương. Trận đấu được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6-Đài THVN.

Cũng như những trận Siêu Cúp trước, trận đấu năm nay, BTC tiếp tục không bán bản quyền phát sóng nhằm phục vụ nhu cầu giải trí tối đa cho người hâm mộ. Đặc biệt, BTC cũng không bán vé vào sân, “hy vọng 14 nghìn chỗ ngồi trên SVĐ sẽ chật kín khán giả đến cổ động, khởi đầu mùa giải mới của bóng đá Việt Nam”, ông Lê Xuân Sơn chia sẻ.

Được đưa vào hệ thống thi đấu bóng đá quốc gia từ năm 1999, trải qua 15 năm kỳ Siêu cúp, CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An là đội bóng giàu thành tích nhất với 4 lần đoạt Siêu Cúp. Đội đoạt Siêu Cúp năm nay được nhận Cúp, bảng danh vị, huy chương và giải thưởng 200 triệu đồng, đội thua nhận 100 triệu đồng.

T.Uyên
.
.
.