Bế mạc Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng lần thứ XV

Thứ Hai, 15/06/2009, 12:02
Chiều 14/6, Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng lần thứ XV - 2009 đã bế mạc tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội. Đây là ngày hội thể thao do Hội Nhà báo TP Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức để chào mừng 84 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6).

453 vận động viên của 21 cơ quan báo chí TW và địa phương đã thi đấu sôi nổi trong 3 ngày, ở các nội dung: Bóng đá mini, cờ tướng, kéo co, đi bộ điền kinh, cầu lông, bóng bàn, tennis và đã đạt nhiều thành tích xuất sắc:

Ở nội dung bóng bàn: Huy chương vàng đồng đội nam thuộc về Báo Hànộimới, Huy chương bạc đồng đội nam được trao cho Báo CAND; Huy chương vàng đôi nam lứa tuổi 18-40 được trao cho 2 VĐV Trang Dũng - Việt Hưng (Báo CAND); Huy chương bạc thuộc về 2 VĐV Ngọc Hải - Đức Trường (Báo Hànộimới) và Huy chương đồng được trao cho 2 VĐV Phạm Miên - Nguyễn Hưng (Báo CAND) và Văn Viên - Thống Nhất (TTXVN);

Huy chương vàng đơn nam lứa tuổi 18-40 cũng thuộc về Trang Dũng (Báo CAND);

Huy chương vàng đôi nam lứa tuổi 41-60 thuộc về VĐV Quốc Đô - Đình Quý (Báo Người cao tuổi);

Huy chương vàng đôi nam nữ lứa tuổi 41 - 60 được trao cho các VĐV Đặng Tiến - Hải Yến (Báo Hải Phòng);

Huy chương vàng đôi nam nữ lứa tuổi 18-40 thuộc về VĐV Quang Bình và Thu Hà (Báo Hải Phòng);

Huy chương vàng đơn nữ lứa tuổi 41-60 được trao cho Hải Yến (Báo Hải Phòng).

Ban tổ chức còn trao nhiều huy chương cho các môn cầu lông, bóng đá mini, kéo co, đi bộ điền kinh, cờ tướng và tennis...

Các VĐV của Báo CAND tại lễ bế mạc Hội khỏe. Ảnh: T.H..

Tại lễ bế mạc Hội khỏe, ông Hồ Quang Lợi - Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội đã nhấn mạnh: Thành công của ngày hội thể thao này là một hoạt động thiết thực để kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị báo chí ở Hà Nội với nhau và với các cơ quan báo chí ở TW và các tỉnh.

Ban Tổ chức Hội khỏe cũng đã trao giải kèm tiền thưởng cho các đội và cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Dạ Miên
.
.
.