Báo CAND và Báo Đại Đoàn Kết đoạt cúp vô địch bi-da vực ĐBSCL lần V - 2012

Thứ Bảy, 16/06/2012, 19:41
Tối ngày 16/6, tại Cần Thơ, Ban tổ chức giải bi-da báo chí khu vực ĐBSCL lần thứ V-2012, đã tổ chức trao giải cho các cặp cơ thủ đoạt cúp vô địch, giải Nhì và giải Ba.

Tham dự có, ông Nguyễn Hữu Lợi - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP Cần Thơ; ông Lê Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cùng các lãnh đạo Sở, ban, ngành của TP Cần Thơ; lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên, nhân viên của hơn 30 cơ quan báo chí TW và địa phương đóng trên địa bàn TP Cần Thơ nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung.

Ông Nguyễn Hữu Lợi – Phó bí thư Thường trực Thành ủy và ông Lê Hùng Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cờ lưu niệm và cúp vô địch cho cặp “cơ thủ” Báo CAND và Báo Đại Đoàn Kết.

Sau 6 giờ thi đấu tích cực, vượt qua 72 cơ thủ đến từ các cơ quan báo chí, cúp vô địch đã được trao cho cặp cơ thủ Huỳnh Thanh Triều - Phó phòng Công tác chính trị Công an Trà Vinh (CTV Báo CAND) và Lê Huỳnh Quốc Việt (CTV Báo Đại Đoàn Kết); giải Nhì thuộc về cặp cơ thủ Nguyên Vẹn (Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hữu Tùng (Báo Cần Thơ); và giải 3 thuộc về cặp cơ thủ Phạm Thế Duy (Đài truyền hình TP.Hồ Chí Minh) và Tiến Mạnh (Báo QĐND). Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 3 giải phụ, gồm: Huỳnh Thanh Triều, cơ thủ ghi nhiều điểm nhất trong một cơ (48 điểm); Huỳnh Ngọc Minh Tuấn (CTV Báo CAND) là cơ thủ ấn tượng nhất và nhà báo Đỗ Thành Thuộc (Báo Đời sống và Pháp luật) cơ thủ lớn tuổi nhất tham gia giải đấu (53 tuổi).

Các “cơ thủ” chụp hình lưu niệm tại giải bi-da Báo chí khu vực ĐBSCL lần V-2012.

Tại buổi lễ, ông Lê Hùng Dũng - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ đã chúc mừng Báo Nông Thôn Ngày Nay cùng nhà tài trợ chính là Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential đã tổ chức thành công Giải bida báo chí khu vực ĐBSCL lần V.

“Nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, thay mặt cho lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, xin chúc lãnh đạo, anh chị em phóng viên, biên tập viên, nhân viên các báo TW và địa phương đóng trên địa bàn TP Cần Thơ thật dồi dào sức khỏe và công tác tốt”, ông Dũng nói

Đức Vĩnh
.
.
.