Tranh cãi chuyện Tổng thống yêu cầu đá 11m

Thứ Năm, 03/12/2015, 08:41
Một chuyện thuộc vào dạng "lạ có thật" trong thế giới bóng đá vừa được nhiều tờ báo châu Âu đăng tải, đó là trận đấu mới đây ở cúp quốc gia Mauritania - một quốc gia ở vùng Bắc Phi đang diễn ra ở phút thứ 63 thì trọng tài cho dừng lại.

Hai đội bị buộc phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu 11m, và theo nhiều nguồn tin thì người ra quyết định này không phải là trọng tài, mà lại là tổng thống nước này, với lý do: "Trận đấu quá nhàm chán, không nên diễn ra thêm một phút nào".

Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho hay, LĐBĐ Mauritania phủ nhận sự can thiệp của tổng thống, và khẳng định "quyết định dừng trận đấu chỉ đến sau sự đồng thuận của HLV, cầu thủ hai đội". Đây đúng là một chuyện không thể tưởng tượng được của thế giới bóng đá, và sẽ không bất ngờ nếu LĐBĐ Mauritania bị FIFA "tuýt còi".

Tất nhiên, với một điều kiện: Sẽ không vì những bê bối kéo dài trong tổ chức của mình mà các quan chức cấp cao của FIFA xao lãng công việc quản lý điều hành bóng đá thế giới nói chung.  

Tuấn Thành
.
.
.