Tòa án thể thao Quốc tế giảm nhẹ án phạt dành cho Suarez

Thứ Sáu, 15/08/2014, 13:34
Với hành vi phi thể thao khi cắn vào vai Chiellini bên phía ĐT Ý  trong trận đấu ĐT Uruguay gặp ĐT Ý tại World Cup 2014, tiền đạo Suarez của Uruguay đã phải nhận án phạt là bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 4 tháng.

Tuy nhiên, cầu thủ này cũng đã kháng án vì cho rằng hình phạt này là quá nặng đối với mình. Mới đây, Tòa án thể thao Quốc tế đã đưa ra phán quyết về trường hợp của cầu thủ này. Theo đó, hình phạt cấm tham gia các hoạt động thể thao trong 4 tháng ở cấp CLB và ĐT Quốc Gia vẫn được duy trì nhưng Suarez sẽ được tham gia luyện tập với các đồng đội tai CLB Barcelona.

Và với sự nới lỏng trong hình phạt này thì Suarz vẫn có thể tham gia thi đấu ở các trận đấu giao hữu nhưng cầu thủ này vẫn phải ngồi ngoài trong những vòng đấu đầu tiên của Barcelona tại La Liga mùa 2014/2015

Minh Long
.
.
.