CĐV Anh đồng thanh quốc ca Pháp chia sẽ nỗi đau khủng bố

Thứ Tư, 18/11/2015, 15:23
Trong trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Anh và Pháp vào đêm 17/11 (giờ HN), cổ động viên chủ nhà đã đồng thanh hát bài Marseillaise như một cách thể hiện tình đoàn kết với nước láng giềng vừa chịu nỗi đau khủng bố.

Trận đấu diễn ra trên sân trên sân Wembley, London chỉ 3 ngày sau loạt vụ tấn công khủng khiếp tại Paris khiến 129 người thiệt mạng. Trước trận đấu Thủ tướng Anh David Cameron, Hoàng tử William và Thị trưởng London Boris Johnson cùng 71.000 CĐV có mặt trên sân đã cùng hát vang Marseillaise (quốc ca Pháp).

Một tấm quốc kỳ Pháp khổng lồ trên khán đài do các CĐV hai đội ghép lại.

Sân vận động Wembley cũng được nhuộm trong trong màu xanh, đỏ trắng của quốc kỳ Pháp. Người hâm mộ của hai đội cũng giành 1 phút tưởng niệm các nạn nhân vừa qua đời trong loạt vụ tấn công vừa qua.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía chủ nhà tuy nhiên đó không phải là điều quá quan trọng. Như Thủ tướng Anh Cameron nói, điều quan trọng là nước Anh luôn sát cánh với người láng giềng Pháp của mình.

Một fan nữ với dòng chữ cổ động nước Pháp trên mặt.

Paul Lloyd một CĐV Anh thì cho rằng trận đấu là để biểu thị quyết tâm của người dân 2 nước chống lại chủ nghĩa chống khủng bố và chứng minh cho những kẻ tấn công rằng chúng sẽ không thể ngăn cản họ sống theo cách của họ.

Hoàng tử Anh William và HLV trưởng của ĐT Pháp Didier Deschamps với vòng hoa tưởng nhớ các nạn nhân đã thiệt mạng.
Một phút mặc niệm cho các nạn nhân thiệt mạng trong loạt vụ tấn công vừa qua tại Paris.
Màu xanh trắng đỏ của quốc kỳ Pháp tại sân Wembley .
Nước Anh có chiến thắng 2-0.
Một trận đấu giao hữu nhưng kết quả không quan trọng bằng tinh thần đoàn kết.
Quốc kỳ Pháp tung bay trên khán đài sân Wembley .
Một CĐV giơ cao tấm biển "Cầu nguyện cho Paris" trong trận đấu đêm 17/11.
Các CĐV đứng sau một banner thể hiện sự đoàn kết với nước Pháp.
Bình Nguyễn (theo Reuters)
.
.
.