Các cô gái Nhật Bản lại tái đấu người Mỹ

Thứ Sáu, 03/07/2015, 09:03
Trận bán kết thứ hai giải vô địch bóng đá nữ thế giới hôm qua (giờ Việt Nam) giữa Nhật Bản và Anh đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn. Nhật Bản ghi bàn trước trên chấm 11m nhưng sau đó bị gỡ 1-1, và phải rất may mắn không thua thêm sau những cơ hội mười mươi của các cô gái Anh.

Nhưng cao trào của may mắn nằm ở đúng phút bù giờ thứ 2, khi một cô gái Anh phá bóng phản lưới nhà, giúp Nhật Bản lách qua khe cửa tử thần vào chung kết. Ở trận bán kết trước đó, ĐT Mỹ cũng đánh bại ĐT Đức. Và như thế, trận chung kết vào ngày 5/7 tới đây sẽ là cuộc tái đấu giữa Nhật Bản và Mỹ.

Bốn năm trước, Nhật đã đánh bại Mỹ trên loạt luân lưu 11m trong một trận chung kết cực kỳ kịch tính. Năm nay Nhật Bản tiếp tục đặt mục tiêu vô địch, trong khi Mỹ cũng quyết tâm đòi lại món nợ quá khứ. Điều đáng chú ý là trong thành phần ĐT Mỹ năm nay có khá nhiều cầu thủ lớn tuổi, trong đó có những người thậm chí đang là "bà ngoại".

Tuấn Thành
.
.
.