U.23 Việt Nam sớm rời cuộc chơi

Thứ Ba, 19/01/2016, 08:06
Sau trận đấu thứ hai tại VCK U.23 châu Á, thua U.23 Australia 0-2 (trận trước, thua U.23 Jordan 1-3), về lý thuyết, chúng ta vẫn còn cơ hội đi tiếp với điều kiện cần là ở trận đấu sau đó, Jordan thắng UAE.

Tuy nhiên, trận đấu này lại kết thúc với tỷ số 0-0, với rất nhiều cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ. Và với kết quả này, những hy vọng mỏng manh cuối cùng của chúng ta đã chấm dứt. Thầy trò Miura sẽ đá nốt trận đấu thủ tục với UAE trước khi lên đường về nước.

HLV Miura. Ảnh: VNE.

Đến thời điểm này, mục tiêu tứ kết mà ông Miura đặt ra chắc chắn phá sản, nhưng mục tiêu "cố kiếm 1 trận thắng" mà VFF đặt ra thì vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên nhìn vào sự chênh lệch đẳng cấp giữa Việt Nam - UAE và hàng loạt những vấn đề của Việt Nam ở thời điểm hiện nay, không ai mấy tin chúng ta có thể thực hiện mục tiêu này.

Hợp đồng hiện tại giữa ông Miura với VFF sẽ kết thúc vào tháng 4, và với một giải đấu thất bại toàn diện, khả năng ông Miura được tái ký hợp đồng là cực kỳ nhỏ bé.

Tuấn Thành
.
.
.