Việt Nam đứng đầu môn kurash tại ABG5

Thứ Tư, 28/09/2016, 10:52
Trong ngày thi đấu thứ 3 của Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG 5), môn kurash đã kết thúc toàn bộ các nội dung thi đấu.

Đoàn Việt Nam đã có thêm 2 HCV ở môn này nhờ công của VĐV Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Thị Lan.

Ở trận chung kết hạng cân dưới 63kg của nữ, Nguyễn Thị Hương đã vượt qua người đồng đội của mình là Nguyễn Ngọc Diễm Phương để giành HCV.

Tiếp đó, ở trận chung kết hạng cân dưới 70kg, Nguyễn Thị Lan cũng đánh bại đối thủ người Ấn Độ là Amisha để giành tấm HCV thứ 2 trong ngày.

Kết thúc môn kurash, đoàn Việt Nam có tổng cộng 4 HCV - 4 HCB - 5 HCĐ, đứng đầu trên bảng tổng sắp huy chương. Các vị trí tiếp theo thuộc về đoàn Iran và Uzbekistan với 2 HCV - 1 HCB.

H. Ly
.
.
.