Philippines lại làm chủ nhà AFF Cup sau khi rút

Chủ Nhật, 13/03/2016, 16:29
Cuộc họp Đại hội Đồng Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tại Đà Nẵng mới đây đã đi tới một quyết định quan trọng đó là cùng với Myanmar, Philipines sẽ là một trong hai nước chủ nhà của AFF Cup năm nay.


Trước đó, Philipines từng xin rút lui, và Việt Nam đã lập tức thể hiện thiện chí sẵn sàng thay thế.

Một dự định quan trọng khác là có thể từ năm 2018, AFF Suzuki Cup sẽ thi đấu theo thể thức mới với việc chỉ diễn ra một trận play off duy nhất giữa hai đội yếu nhất khu vực để chọn ra 10 đội tham dự VCK, thay vì 8 đội như hiện tại.

Và tại VCK, 5 đội ở mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt sân nhà/ sân khách, thay vì chỉ gặp nhau 1 lần, tại một nước chủ nhà như hiện nay.

Tới bán kết và chung kết, thể thức thi đấu sân nhà - sân khách vẫn tiêp tục được giữ nguyên.

Theo Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, các Liên đoàn bóng đá khu vực sẽ sớm bàn bạc để quyết định xem có nên chính thức thay đổi thể thức thi đấu, nhằm cải tiến chất lượng và hình ảnh giải đấu theo hướng này hay không.

Ngọc Anh
.
.
.