Giải bóng bàn các CLB Hà Nội quy tụ nhiều tay vợt chuyên nghiệp

Thứ Ba, 21/11/2017, 16:07
Ngày 21-11, Báo Hànộimới phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao, Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về Giải bóng bàn các CLB Hà Nội mở rộng tranh cúp Báo Hànộimới lần thứ V – năm 2017.


Giải bóng bàn các CLB Hà Nội mở rộng tranh cúp Báo Hànộimới ra đời vào năm 2012, đến năm 2013 trở thành Giải đấu chính thức thường niên. Năm nay, Giải diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26-11 tại nhà thi đấu quận Hoàng Mai, số 104 Nguyễn An Ninh, TP Hà Nội.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hoàng Long, Tổng Biên tập Báo Hànộimới cho biết, tham gia Giải lần này có 56 đoàn với trên 300 tay vợt chuyên nghiệp và nghiệp dư, thi đấu 12 nội dung gồm: Đơn nam chuyên nghiệp; đồng đội nam hạng A; đồng đội nam hạng B; đơn nam hạng A; đơn nam hạng B từ 45 tuổi trở lên;  đơn nam hạng B dưới 45 tuổi; đơn nữ từ 45 tuổi trở lên; đơn nữ dưới 45 tuổi; đôi nam có lãnh đạo; đôi nam nữ trên 45 tuổi; đôi nam nữ dưới 45 tuổi và đơn nam lãnh đạo.

Ban tổ chức trả lời các câu hỏi của phóng viên trong buổi họp báo.

Ở nội dung dành cho các VĐV chuyên nghiệp, Giải có sự tham gia của các tay vợt: Đinh Quang Linh (CLB Quân đội, HCV đồng đội nam SEA Games 29; vô địch đơn nam Giải vô địch bóng bàn toàn quốc 2017 –Báo Nhân dân); Lê Tiến Đạt (CLB bóng bàn Tiến Đạt, HCB đồng đội nam Giải vô địch bóng bàn các đội mạnh toàn quốc năm 2017); Phan Huy Hoàng, Nguyễn Trung Kiên (CLB T&T, vô địch đồng đội nam Giải vô địch bóng bàn toàn quốc 2017 – Báo Nhân dân)…

Ngoài ra, Giải còn hội tụ các tay vợt hay nhất trong làng bóng bàn phong trào Thủ đô cũng như cả nước như: Hoàng Quốc Việt, Vũ Đình Thắng, Phạm Khánh Hưng, Trần Ngọc Minh, Trần Anh Tuấn, Không Minh Hà, Lê Thanh Phong…

Tổng giá trị giải thưởng của Giải là gần 130 triệu đồng, trong đó VĐV vô địch nội dung đơn nam chuyên nghiệp nhận 10 triệu đồng, hạng nhì 8 triệu, đồng hạng 3 là 5 triệu.

Tại giải đấu này, CLB Bóng bàn Báo CAND cũng tham dự các nội dung đồng đội hạng B, đôi nam lãnh đạo và đôi nam nữ.

Vũ Cảnh
.
.
.