Nhận thưởng lớn đầu tiên của Hà Nội

Thứ Ba, 27/12/2016, 08:33
UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt chế độ mức thưởng mới cho các huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của đơn vị này thi đấu đạt thành tích trong nước và quốc tế từ cuối năm 2016.

Trong mức thưởng mới của Thể thao Hà Nội, dành cho môn thể thao thuộc nhóm 1, nếu đạt kết quả ở giải vô địch Đông Nam Á thì 1 Huy chương Vàng được nhận 48 triệu đồng, 1 Huy chương Bạc được nhận 24 triệu đồng, 1 Huy chương Đồng nhận 18 triệu đồng và phá kỷ lục Đông Nam Á nhận 18 triệu đồng. Bóng bàn thuộc môn thể thao nhóm 1 của Thể thao Việt Nam.

Tại giải vô địch Đông Nam Á 2016, bóng bàn Thủ đô có Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Thị Nga trong đội hình giành huy chương. Họ sẽ là những vận động viên đầu tiên được nhận thưởng theo chế độ mới trên.

D.P.
.
.
.