Nhân sự ngoại bất lực với thực trạng nội

Thứ Sáu, 29/01/2016, 09:50
Nói đến chuyện công nghệ ngoại hay nhân sự ngoại không thể không nhắc lại chuyện chuyên gia Nhật Bản Tanaka Koji từng sang Việt Nam làm trưởng BTC V.League năm 2014.


Nhưng thực tế là cách làm việc rất chuyên nghiệp, bài bản của một chuyên gia ngoại vẫn không giúp ông Tanaka Koji "ngửi" ra những vấn đề đặc thù, riêng có của bóng đá Việt Nam, kết quả là chỉ sau một năm ông đã âm thầm, không kèn không trống ra đi.

Ông Tanaka Koji được mời làm Trưởng ban tổ chức V-League 2014. Ảnh: VNE.

Bây giờ, vị trí trưởng giải được trả về cho nhân sự nội, và người ta hy vọng cái nhân tố thuần nội này sau khi ngửi thấy, nghe thấy rồi sẽ mạnh tay hành xử.

Ngọc Anh
.
.
.