Nguyên Mạnh bị phạt nặng vì sai lầm tại AFF Cup 2016

Thứ Sáu, 13/01/2017, 01:06
Thủ thành Trần Nguyên Mạnh của đội tuyển Việt Nam vừa phải nhận án phạt nặng của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) do hành vi đánh nguội tại AFF Suzuki Cup 2016.


Ở trận bán kết lượt về với Indonesia, thủ môn này đã phải nhận thẻ đỏ vì hành vi đạp vào lưng cầu thủ Bayu Pradana. Đây là sai lầm ấu trĩ của Nguyên Mạnh đẩy đội nhà vào thế khó và phải chịu thất bại chung cuộc trước Indonesia trong hiệp phụ.

Với hành vi này, Nguyên Mạnh đã bị AFC phạt 1.000 USD, đồng thời treo giò 2 trận ở các trận đấu chính thức của ĐTQG. Được biết, hành vi của Nguyên Mạnh bị Ban kỷ luật AFC xác định là đã vi phạm Điều 48 Quy định kỷ luật của AFC. Án phạt dành cho Nguyên Mạnh là mức phạt thấp nhất khi vi phạm Điều 48.

Như vậy, đây là án phạt thứ 2 mà bóng đá Việt Nam phải nhận hậu AFF Cup. Trước đó, VFF cũng đã phải nộp 38.000 USD do một số CĐV quá khích ném đá phả hỏng cửa kính xe bus của đội tuyển Indonesia, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam.

T.Đ
.
.
.